Khởi tố nhóm bắt cóc để... đòi nợ

24/06/2013 21:40 GMT+7

(TNO) Chiều 24.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Phụng Hiệp, Hậu Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Hồng Tuấn, Kiều Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Dũng (tất cả cùng ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 19.6, Kiều Quốc Tuấn cùng vợ là Trần Thị Hoài và các đối tượng trên đi trên xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 81A-033.29 dùng roi điện khống chế chị V.T.B.V khi nạn nhân đang đi bộ trên quốc lộ 61 (đoạn qua địa phận xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp) bắt lên xe rồi tẩu thoát về hướng Cần Thơ.

Nhận được tin báo, Công an H.Phụng Hiệp kết hợp cùng lực lượng chức năng truy đuổi. Khi đến cầu Hưng Lợi (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), lực lượng làm nhiệm vụ đã chặn được xe ôtô nói trên và mời tất cả về trụ sở công an làm việc.

Khởi tố nhóm “giang hồ phố núi”  bắt giữ người trái pháp luật
Từ trái qua: Kiều Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Dũng và Phạm Hồng Tuấn tại cơ quan điều tra

Các nghi phạm khai nhận, trước đây chị V. từng ở nhà trọ của Trần Thị Hoài và nợ một số tiền rồi bỏ trốn, nên cả nhóm thuê xe ôtô tự lái từ Gia Lai xuống Hậu Giang bắt cóc nạn nhân đòi tiền. 

Liên quan đến vụ án, do Trần Thị Hoài đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra chưa xem xét khởi tố bị can mà cho tại ngoại để tiếp tục điều tra.  

Tin, ảnh: Mai Trâm

>> Điều tra vụ 2 bảo vệ dân phố bắt giữ người trái pháp luật
>> Tạm giữ 6 nghi can đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật
>> Phá vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
>> Tạm giữ 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.