Băng nhóm buôn ma túy lãnh án

27/06/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Sau hai lần chuyển ma túy trót lọt từ Lào về TP.Đông Hà (Quảng Trị), băng nhóm buôn ma túy này tiếp tục giấu ma túy vào các hộp sữa, chuyển về Việt Nam, và bị bắt quả tang tại cửa khẩu Lao Bảo.

(TNO) Ngày 27.6, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ mua bán trái phép chất ma túy của một băng nhóm tội phạm.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi), Phạm Thế Vinh (em họ Hiếu, 23 tuổi, cùng trú P.5, TP.Đông Hà) 8 năm tù cho mỗi người; Lê Xuân Dương (24 tuổi) và Lê Minh Quốc (25 tuổi, cùng trú P.1, TP.Đông Hà) 7 năm tù cho mỗi người; Vũ Thị Na (23 tuổi, vợ Hiếu) 4 năm tù. Các án tù được tuyên cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là băng nhóm liên quan đến chuyên án 121N do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) triệt phá hồi tháng 9.2012. Theo cáo trạng, thời điểm đó, Hiếu, Na nhờ Vinh (lúc này đang làm ăn tại Lào) mua ma túy. Khi gom được 33 triệu đồng, Dương và Quốc xin “góp vốn” 15 triệu đồng.

Sau đó, Hiếu sang Lào giao tiền cho Vinh mua một bánh cần sa khô nặng một kg và gần 600 viên ma túy tổng hợp, giấu trong các hộp sữa, lên xe khách về Việt Nam.

Ngày 28.9.2012, khi Hiếu đưa “hàng” về cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa), Dương lên đón về, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm này đã hai lần đưa ma túy từ Lào về TP.Đông Hà trót lọt.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Iran thiêu hủy 100 tấn ma túy
>> Chém chết người rồi trốn ở phòng trọ phê ma túy
>> 20 năm tù cho kẻ vận chuyển ma túy thuê
>> VN bắt một người Mỹ vận chuyển 1,1 kg ma túy
>> Vận chuyển ma túy, Việt kiều lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.