Cưỡi cổ nạn nhân lũ lụt để đưa tin

28/06/2013 03:20 GMT+7

Narayan Pargaien, một phóng viên truyền hình Ấn Độ, vừa bị sa thải vì hành vi ngồi trên vai một nạn nhân sống sót trong đợt lũ lụt kinh hoàng ở miền bắc nước này để đưa tin. Theo AFP, hình ảnh trên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ sau khi đoạn băng xuất hiện trên internet.

Trong đó, một người đàn ông cõng Pargaien trên vai đứng giữa dòng nước, trong khi Pargaien tường thuật về tình hình lũ lụt tại bang Uttarakhand, vốn đến nay đã khiến khoảng 1.000 người chết. Nishant Chaturvedi, lãnh đạo kênh truyền hình News Express, khẳng định: “Điều anh ta đã làm là rất phản cảm và vô nhân đạo. Chúng tôi đã đuổi việc anh ta”. Trong khi đó, Pargaien giải thích mình được cõng vì “gia đình đó rất kính trọng tôi khi đây là lần đầu tiên có nhà báo đến thăm họ”. Kênh News Express cũng đang điều tra ai là người tung đoạn băng lên mạng.

Cưỡi cổ nạn nhân lũ lụt để đưa tin
Hình ảnh phản cảm của phóng viên Narayan Pargaien - Ảnh: Insing.com

Lê Loan

>> 1.000 người chết vì lũ ở Ấn Độ
>> Ấn Độ gian nan khắc phục hậu quả lũ lụt
>> 1.000 người có thể đã chết vì mưa lũ ở Ấn Độ
>> Lũ lụt ở Ấn Độ, 131 người chết 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.