Phá băng chia ca đi... cướp giật

01/07/2013 03:20 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) hôm qua cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Đạt (18 tuổi) và Đặng Văn Hậu (19 tuổi, cùng ngụ xã Hảo Đước, H.Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Liên

Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) hôm qua cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Đạt (18 tuổi) và Đặng Văn Hậu (19 tuổi, cùng ngụ xã Hảo Đước, H.Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản
 

Tình, Định và Tài (từ trái sang) tại Công an H Tân Biên
 Tình, Định và Tài (từ trái sang) tại Công an H Tân Biên - Ảnh: Ngọc Hà

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng tạm giữ hình sự Trương Văn Tình (27 tuổi), Nguyễn Tấn Tài (21 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Khởi, Châu Thành), Nguyễn Tấn Linh (24 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, H.Châu Thành), Huỳnh Khắc Điền (18 tuổi, ngụ xã Tân Phong, H.Tân Biên), Nguyễn Thị Đào (20 tuổi, ngụ xã Trí Bình, H.Châu Thành) và Võ Nguyễn Công Định (18 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, H.Châu Thành.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 4.2013, Tình, Linh, Điền, Đào và Đạt cùng thuê nhà trọ K.T (TX.Tây Ninh) để ở và tổ chức đi cướp giật. Do trong nhóm chỉ có 1 xe gắn máy của Đạt, nên nhóm chia 2 ca/ngày: 7-8 giờ sáng và 16-17 giờ chiều, mỗi ca 2 người luân phiên chở nhau rảo quanh các khu vực TX.Tây Ninh, H.Châu Thành và H.Tân Biên, tìm những phụ nữ chạy xe trên đường có đeo dây chuyền để giật. Sở dĩ bọn chúng chọn thời điểm như vậy vì lúc này trời mát, nhiều người phụ nữ ra đường không mặc áo khoác, để lộ dây chuyền. Khi cướp được, bọn chúng mang về đưa cho Đào đem bán. Hoạt động được vài tuần, bọn chúng rủ thêm Định và Hậu cùng tham gia.

Ngày 18.6, Đạt và Hậu chở nhau trên xe Sirius đến khu vực xã Thạnh Bình (H.Tân Biên), giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24K của bà Trần Thị Ký, rồi tẩu thoát về hướng Tân Châu. Ngày 22.6, Nguyễn Tấn Tài giật túi xách tay (bên trong có 10 triệu đồng) của chị L.T.T.Đ  (21 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, H.Tân Biên) thì bị công an bắt quả tang. Sau đó, Công an H.Tân Biên tiếp tục bắt khẩn cấp những nghi can còn lại trong băng nhóm này.

Tính đến thời điểm bị bắt, cả nhóm thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản. Ngoài ra, băng cướp giật này còn thực hiện 5 vụ trộm 11 ĐTDĐ ở H.Tân Biên, Châu Thành và Dương Minh Châu.

Ngọc Hà

 >> Khởi tố kẻ gây ra hơn 20 vụ cướp giật
>> Bí thư Thành ủy Hội An bắt cướp giật
>> Bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền
>> Bắt nhóm chuyên cướp giật túi xách
>> Phá băng nhóm chuyên cướp giật trên đường phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.