Mỹ cấm bán vàng cho Iran

02/07/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Lệnh cấm bán vàng cho Iran của Mỹ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1.7.

Hồi tháng 12.2012, Mỹ đã thông qua lệnh cấm bán/giao dịch bằng vàng cho Iran, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1.7, theo AFP.

Theo lệnh cấm này, không ai được phép bán vàng/giao dịch bằng vàng với bất kỳ cá nhân hay tổ chức, công ty nào ở Iran.

Đây là một trong số các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng để gây áp lực Iran hủy bỏ các chương trình hạt nhân của nước này.

Trong nhiều năm qua, Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt Iran, tố cáo Tehran sản xuất vũ khí hạt nhân.

Nhưng Tehran luôn lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, cho rằng các chương trình hạt nhân nước này phục vụ mục đích dân sự.

Phúc Duy

>> Tân Tổng thống Iran bị tố đạo văn luận án tiến sĩ
>> Iran bác tin đàm phán với Mỹ
>> Mỹ phản đối Iran làm Chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.