Canada phá âm mưu bom áp suất

04/07/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua, 2 nghi phạm John Stewart Nuttall và Amanda Marie Korody đã ra tòa với cáo buộc âm mưu đánh bom nhằm vào Cơ quan lập pháp tỉnh British Columbia, Canada đúng vào ngày Quốc khánh nước này (1.7).

 
Những nồi áp suất được sử dụng để chế tạo bom tại nhà 2 nghi phạm - Ảnh: Reuters

Theo BBC, ông Nuttall và bà Korody đều mang quốc tịch Canada, sống tại Surrey, British Columbia. Tại nhà của họ, cảnh sát phát hiện nhiều dụng cụ chế bom bao gồm chất nổ và một số nồi áp suất. Các nhà điều tra cho biết đã theo dõi 2 nghi phạm từ hồi tháng 2 và nhận định rằng họ bị mê hoặc bởi tư tưởng của al-Qaeda.

Tuy cùng thủ đoạn đánh bom bằng nồi áp suất với vụ khủng bố ở Boston, Mỹ hồi tháng 4 nhưng giới chức khẳng định 2 vụ không liên quan với nhau. “Kết quả điều tra cho thấy đây là một mối đe dọa an ninh trong nước nhưng không có liên hệ quốc tế”, BBC dẫn lời đại diện cảnh sát James Malizia nói.

Lê Loan

>> Hé lộ kế hoạch chế tạo bom hạt nhân thứ hai của Iran
>> Nigeria phá hủy cơ sở chế tạo bom khủng bố
>> Bệnh viện Mỹ lơ là với vật liệu chế tạo "bom bẩn
>> Hàn Quốc chế tạo bom phá hủy boongke

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.