Hai nhà văn Thái Vũ và Văn Vinh qua đời

04/07/2013 03:00 GMT+7

Hội Nhà văn VN cho biết, nhà văn Thái Vũ tên khai sinh là Bùi Quang Đoài, sinh năm 1928, quê Quảng Bình, hội viên sáng lập Hội Nhà văn VN, đã từ trần chiều ngày 3.7 tại nhà riêng ở TP. HCM.

Nhà văn Thái Vũ đi bộ đội năm 1945 tại Huế, xuất ngũ năm 1951, học Đại học Sư phạm rồi chuyển sang Hội Nhà văn VN, chuyên viết tiểu thuyết lịch sử, ông là tác giả 12 tác phẩm văn xuôi.

Hội Nhà văn VN cũng thông báo, nhà văn Văn Vinh (tên thật là Đinh Văn Vinh), sinh năm 1952, quê Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn VN, tác giả của 3 tập truyện ngắn chọn lọc, đã từ trần vào ngày 2.7 tại Hà Nội.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.