Bé gái một ngày tuổi bị chôn sống

05/07/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Một bé gái mới sinh được một ngày tuổi đã tử vong sau khi bị chôn sống ở Ấn Độ.

Hai người dân địa phương Radheshyam Kevat và Jagdish Mangilal hôm 29.6 đang làm việc tại khu rừng Mandleshwar, ngoại ô thành phố Indore, bang Madhya Pradesh thì nghe tiếng khóc của đứa bé, theo trang tin The West Australian (Úc) ngày 5.7.

Họ phát hiện đứa bé có miếng vải quấn quanh người, bị chôn vùi dưới đất và ngay lập tức đưa đứa bé đến bệnh viện.

Nhưng một ngày sau đó, bé đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương khắp người, chảy máu mũi và miệng.

Ông B Yadav, cảnh sát trưởng thành phố Indore, tình nghi chính gia đình đã chôn sống đứa bé.

“Chúng tôi đang xác minh gia đình của bé gái và hiện chưa có chút manh mối nào”, theo ông Yadav.

Phúc Duy

>> Những vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh kinh hoàng ở Trung Quốc
>> Bác sĩ buôn bán trẻ sơ sinh
>> Kiểm điểm bệnh viện giao nhầm 2 trẻ sơ sinh
>> Phá đường dây bán 10 trẻ sơ sinh sang Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.