Cứu kịp thời bé trai bị nan hoa xe máy đâm xuyên cổ

10/07/2013 11:55 GMT+7

(TNO) Sáng 10.7, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết bé Phan Hữu Nhật Duy (5 tuổi), bị nan hoa xe máy đâm xuyên qua cổ, đang dần bình phục.

Chiều 9.7, bệnh viện tiếp nhận cháu Duy (ngụ khu phố 8, thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, Lâm Đồng), trong tình trạng bị một nan hoa (căm) xe máy nhọn hoắt đâm xuyên qua cổ.


Nan hoa đâm xuyên cổ cháu Duy

Sau khi chụp X-quang và hội chẩn, các bác sĩ cấp tốc đưa cháu Duy vào phòng phẫu thuật. Sau 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê kíp mổ do bác sĩ Lê Trọng Nguyên làm trưởng kíp đã lấy được chiếc nan hoa ra khỏi cổ Duy.

“Rất may động mạch và thanh quản cháu Duy không bị tổn thương gì”, bác sĩ Hy cho biết.

Theo người nhà nạn nhân, sáng 9.7, cháu Duy đứng trên một cái ghế chơi, do trượt chân ngã xuống đất đã bị chiếc nan hoa được mài nhọn (gia đình dùng để làm kim may các tấm bạt) đâm xuyên cổ.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Trai làng hỗn chiến, người gãy cổ, kẻ vỡ đầu
>> Say nắng gây co giật
>> Xe máy gãy cổ, lái xe chết tại chỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.