Buôn lậu đường vào VN tăng mạnh

11/07/2013 03:20 GMT+7

Tại cuộc họp trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mía đường do Báo Công thương tổ chức sáng 10.7, ông Đỗ Thanh Lam, Cục phó Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương, cho biết buôn lậu đường ngày một gia tăng, diễn ra chủ yếu tại miền Trung, Tây Nam bộ.

Năm 2010, lực lượng chức năng thu giữ 200 tấn, năm 2011 là 331 tấn thì năm 2012 đã lên tới 700 tấn đường lậu. 6 tháng đầu năm nay, riêng tại An Giang đã bắt giữ 362 tấn đường lậu. Ngoài việc buôn lậu tại các tuyến biên giới, đường thẩm lậu vào VN còn qua hình thức tạm nhập tái xuất nhưng để lại trong nước tiêu thụ (Hải quan Quảng Trị đã xử lý 210 tấn đường dạng này).

Theo ông Đào Xuân Thành, Trưởng phòng 2, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, do giá đường Thái Lan thấp hơn trong nước từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, nên đường Thái Lan nhập vào nhiều. 

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.