Chưa phát hiện cá tầm lậu tại sân bay Nội Bài

11/07/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Hồng, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, cho biết tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 127 TP.Hà Nội.

Theo ông Hồng, một số thông tin cho rằng cá tầm nhập lậu vào thị trường nội địa và được đưa từ Hà Nội vào TP.HCM qua đường hàng không là thiếu cơ sở, bởi cước phí vận tải hàng không rất cao, cộng với chi phí bảo quản, giá có thể tăng lên gấp đôi.

Mặt khác, theo ông Hồng, vận chuyển cá tầm phải được bảo quản bằng thùng xốp, không đảm điều kiện vận chuyển qua hàng không và rất dễ bị phát hiện. Tại sân bay Nội Bài chưa từng phát hiện vụ vận chuyển cá tầm lậu nào.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội cho biết đang khẩn trương xác minh làm rõ nguồn gốc cá tầm bán tại hệ thống METRO miền Bắc. Bước đầu, phía METRO đã đưa ra một số giấy tờ chứng minh cá tầm có xuất xứ ở Bắc Kạn .

Thái Sơn

>> Thương nhân Trung Quốc lập trại cá tại VN để “rửa” cá tầm nhập lậu
>> Cá tầm nhập lậu “đè” cá nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.