Lũ ở Quảng Tây, 8 du khách thiệt mạng

15/07/2013 03:40 GMT+7

Ngày 14.7, giới chức Trung Quốc thông báo ít nhất 8 du khách thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi lũ tràn vào huyện tự trị dân tộc Dao Kim Tú thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, theo Tân Hoa xã. Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 15 giờ 35 phút (giờ địa phương), khi một con đập ở thượng nguồn bị vỡ, gây ra lũ. Lực lượng cứu hộ đang xác định và tìm kiếm người mất tích.

Cùng ngày, giới chức địa phương thông báo số người chết do mưa to kéo dài ở thành phố Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây từ ngày 3.7 đã lên tới 26 người. Mưa còn gây ra 3.710 trận lở đất và hơn 120 con đường bị hư hại, với thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 236 triệu USD. Trong khi đó, bão Soulik ngày 14.7 tiến sâu vào đất liền tại tỉnh Chiết Giang sau khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, khiến hơn 550.000 người phải sơ tán và 20 chuyến bay bị hủy, theo AFP. Khoảng 5.500 binh sĩ đang sẵn sàng chờ tham gia cứu hộ khi được lệnh, dù bão Soulik đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Minh Trung

>> Du khách Việt kẹt lũ ở Trung Quốc kể về chuyến hành trình nguy hiểm
>> 38 du khách Việt bị kẹt lũ ở Trung Quốc đã an toàn
>> Khách Việt kẹt lũ ở Trung Quốc
>> Trung Quốc cấm “hành hạ” học sinh trong dịp hè

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.