Trung Quốc đình chỉ một dự án hạt nhân

15/07/2013 03:45 GMT+7

Tối 13.7, Tân Hoa xã đưa tin chính quyền tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc , vừa quyết định đình chỉ việc xây dựng một nhà máy xử lý uranium.

Ban đầu, chính quyền địa phương dự tính xây dựng nhà máy này,  có công suất thiết kế đủ sức làm giàu 1.000 tấn uranium vào năm 2020 với tổng đầu tư lên đến 6 tỉ USD, tại quận Hạc Sơn thuộc thành phố Giang Môn, Quảng Đông. Nhà máy được kỳ vọng sẽ không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng của Trung Quốc mà còn giải quyết tình trạng bất cập khi nhiều nhà máy điện hạt nhân đóng ở phía đông nước này trong khi hầu hết cơ sở làm giàu uranium lại nằm tại phía tây. Tuy nhiên, người dân địa phương đã quyết liệt phản đối nhà máy trên. Sau nhiều áp lực từ dân chúng, chính quyền cuối cùng đã phải tuyên bố đình chỉ dự án.

Hoàng Đình

>> Du khách Việt kẹt lũ ở Trung Quốc kể về chuyến hành trình nguy hiểm
>> 38 du khách Việt bị kẹt lũ ở Trung Quốc đã an toàn
>> Khách Việt kẹt lũ ở Trung Quốc
>> Trung Quốc cấm “hành hạ” học sinh trong dịp hè

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.