Cần có kết luận chính xác về động đất tại Sông Tranh 2

16/07/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Trong báo cáo về tình hình triển khai các dự án thủy điện, tái định cư, Nghị quyết 30a và cơ chế chính sách cho các huyện miền núi ban hành hôm qua 15.7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vẫn chưa yên tâm về tình hình động đất tại khu vực dự án thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My).

Cụ thể, bản báo cáo đề nghị Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn tại, trong đó có việc “cần nghiên cứu và có kết luận chính xác” về tình hình động đất thời gian qua để địa phương thông báo cho người dân biết và yên tâm sản xuất, ổn định đời sống.

Trong vòng 3 tháng nay kể từ trận động đất 3,8 độ Richter hôm 7.4, khu vực thủy điện Sông Tranh 2 không ghi nhận thêm trận rung chấn nào. Hồi đầu tháng 7, lại rộ lên thông tin nghi có vết nứt ngang đập thủy điện, sau đó chính quyền H.Bắc Trà My và Ban quản lý thủy điện Sông Tranh 2 đã bác bỏ và khẳng định đó chỉ là dấu vết các đường khớp nối mí của khuôn đúc.

Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận đầy đủ về nguyên nhân động đất, nhất là khi hồ tích đầy nước.

H.X.H

>> Diễn tập ứng phó động đất ở Sông Tranh 2
>> 190 hộ tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 thiếu đất sản xuất
>> Hỗ trợ gỗ làm nhà ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
>> Tiếp tục hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi thủy điện Sông Tranh 2
>> Lại động đất xung quanh thủy điện Sông Tranh 2
>> Thuê công ty Nhật nghiên cứu động đất tại thủy điện Sông Tranh 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.