Israel bóng gió chuyện tấn công Iran

16/07/2013 03:15 GMT+7

Đài CBS hôm qua dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran “ngày càng tiến gần tới sở hữu bom hạt nhân” và Israel có thể sẽ đơn phương hành động trước Mỹ để ngăn chặn.

 “Iran cần biết rằng chuyện họ có được vũ khí hạt nhân không được phép xảy ra”, ông Netanyahu nói và nhận định thêm: “Israel có ít thời gian hơn Mỹ và dễ bị Iran tấn công hơn.

Có thể chúng tôi phải hành động trước”. Ngoài ra, Thủ tướng Israel khẳng định chính sách hạt nhân của Iran sẽ không thay đổi dưới thời tân Tổng thống Hassan Rowhani và Mỹ cần tuyên bố rõ ràng rằng giải pháp quân sự “luôn nằm sẵn trên bàn”.

Lâu nay, giới chức Israel tỏ ra nóng ruột về vấn đề hạt nhân Iran và đã nhiều lần úp mở kế hoạch tấn công. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang cố vừa thuyết phục vừa kiềm chân đồng minh cho các giải pháp ngoại giao và cấm vận kinh tế thêm thời gian.

Lê Loan

>> Thổ Nhĩ Kỳ cho Israel mượn đường tấn công Syria?
>> Nghi án tên lửa Israel tấn công Syria
>> Israel “tập kích tên lửa Nga ở Syria”
>> Israel thử tên lửa đạn đạo mới
>> Ả Rập Xê Út “chĩa tên lửa sang Israel, Iran”
>> Ả Rập Xê Út bị tố chĩa tên lửa đạn đạo vào Iran và Israel
>> Bí ẩn những tù nhân X của Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.