Kỷ luật 6 cán bộ có sai phạm về đất đai

18/07/2013 12:35 GMT+7

(TNO) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Lê Việt Khoa ngày 17.7 cho biết ông vừa ký quyết định kỷ luật 6 cán bộ do để xảy ra các sai phạm về đất đai trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Dũng, nguyên Chủ tịch UBND P.Mỹ Xuyên, hiện là Chủ tịch Hội Đông y TP.Long Xuyên; Nguyễn Văn Bỉ, nguyên Phó trưởng Phòng quản lý phát triển đô thị TP.Long Xuyên, hiện là chuyên viên Phòng nội vụ TP.Long Xuyên.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Tạ Trung Cang, nguyên Chủ tịch UBND P.Mỹ Quý, hiện là Phó giám đốc trung tâm thể dục thể thao TP.Long Xuyên; Huỳnh Hiệp Hòa, nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

Kỷ luật khai trừ Đảng đối với Trần Ngọc Bảo Nhân, Phó bộ phận khai thác quỹ đất Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên.

Kỷ luật cách chức các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Nhớ, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên.

Được biết, hành vi sai phạm của các cán bộ liên quan nhiều điểm, trong đó, tập trung ở việc từ thời đương nhiệm họ đã hợp thức hóa đất lúa, đất cây trồng lâu năm của người dân thành đất thổ cư để đón đầu quy hoạch.

Sự việc gây bất bình trong dư luận người dân cũng như gây thất thu cho Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Thanh Dũng

>> Cách chức nhiều lãnh đạo xã do sai phạm về đất đai
>> Kiểm điểm nhiều tập thể và cá nhân sai phạm về đất đai
>> Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ
>> Ủy ban Kiểm tra TƯ vào cuộc
>> Một chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đánh bạc
>> Vụ Trường mầm non Hoa Sen “cắt xén” phần ăn của trẻ: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.