31 năm, hơn 1 triệu người bị sát hại ở Brazil

19/07/2013 08:55 GMT+7

(TNO) AFP dẫn kết quả một cuộc khảo sát ngày 18.7 cho thấy trong giai đoạn năm 1980-2011 có hơn 1 triệu người bị sát hại ở Brazil, khiến nước này xếp hàng thứ 7 thế giới về tình trạng bạo lực.

Trong giai đoạn 1980-2011, số vụ giết người liên tục tăng và có tổng cộng 1.145.208 người chết, theo AFP dẫn kết quả khảo sát trong bản báo cáo Bản đồ Bạo lực của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ La Tinh (Brazil) công bố ngày 18.7.

Đa số những người bị giết là đàn ông và phụ nữ chỉ chiếm 8% trong tổng số 1.145.208 người chết.

Riêng trong năm 2011, Brazil, với dân số 194 triệu người, có đến 51.198 vụ giết người và được xếp vào hàng thứ 7 trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ bạo lực nhất thế giới sau El Salvador, quần đảo Virgin của Mỹ, đảo quốc Trinidad và Tobago, Venezuela, Colombia và Guatemala.

Cũng theo báo cáo trên, hầu hết những vụ giết người xảy ra trong giai đoạn 1980-2011 do những bốc đồng bình thường hoặc một số lý do “nhỏ nhặt” khác, chỉ có một số ít liên quan đến các vụ thanh toán giữa các băng đảng tội phạm ma túy.

Phúc Duy

>> Tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Brazil giảm mạnh
>> Hàng trăm ngàn người tiếp tục biểu tình ở Brazil
>> Brazil phát hiện băng đảng buôn "nô lệ lao động
>> Brazil thuê hơn 6.000 bác sĩ Cuba
>> Brazil mở chiến dịch chống "béo bụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.