Máy bay Boeing chở gần 240 người hạ cánh khẩn

19/07/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ), trên đường bay đến thủ đô Amsterdam của Hà Lan, ngày 18.7 đã buộc phải quay lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thành phố Houston (Mỹ) do động cơ số 2 ngừng hoạt động.

AFP dẫn lời người phát ngôn Luke Punzenberger của United Airlines cho biết máy bay Boeing 777, chở 223 hành khách và phi hành đoàn gồm 15 người, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế thành phố Houston, Mỹ vào chiều 18.7. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng xác nhận thông tin vụ việc.

Sau khi phát hiện động cơ số 2 gặp sự cố, ngừng hoạt động, phi hành đoàn đã cho máy bay Boeing 777 quay lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế thành phố Houston (Mỹ) để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Đầu tháng này, máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines gặp sự cố khi hạ cánh tại sân bay quốc tế thành phố San Francisco (Mỹ), khiến ba người chết và hơn 180 người bị thương.

Phúc Duy

>> Máy bay tổng thống Bolivia hạ cánh khẩn vì nghi chở Snowden
>> Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì bị dọa... đốt
>> Máy bay của Vietnam Airlines bốc khói khi hạ cánh
>> Đài truyền hình Hàn Quốc xin lỗi người dân Trung Quốc
>> Máy bay Boeing 777 chở hơn 300 người gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.