Phát hiện bom ở Hungary, 10.000 người phải sơ tán

19/07/2013 12:25 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Hungary đã sơ tán khoảng 10.000 người tại trung tâm thành phố Szekesfehervar vào ngày 18.7 sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh thế giới thứ 2 ở gần một trường mẫu giáo.

Quả bom nặng 100 kg được phát hiện gần trường mẫu giáo tại khu vực dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố Szekesfehervar, gần thủ đô Budapest, theo AFP.

Cảnh sát trưởng thành phố Szekesfehervar, ông Norbert Dancs cho biết quả bom chứa 25 kg thuốc nổ.

Theo AFP, nhiều thành phố ở khắp Hungary phải hứng chịu những vụ ném bom trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhiều quả bom chưa nổ bị chôn vùi dưới lòng đất trong chiến tranh và sau này được phát hiện trong lúc xây dựng công trình.

Hôm 17.4, cảnh sát cũng đã sơ tán khoảng 1.500 người ở thủ đô Budapest sau khi phát hiện một quả bom tại một công trình xây dựng chung cư.

Đến nay, vẫn chưa có thiệt hại về người và vật chất sau khi những quả bom chưa nổ thời chiến tranh được phát hiện tại Hungary.

Phúc Duy

>> Đùa mang “bom”, cậu bé 16 tuổi bị bắt
>> Chở 4 trái bom đi... bán
>> Bom nặng hơn 2 tạ gần khu dân cư
>> Đập tan âm mưu đánh bom ngày Quốc khánh Canada
>> Tạm giữ nhóm người mua bán bom

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.