Lật xe khách, 7 người thoát chết

20/07/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ 45 phút sáng 20.7, tại Cầu Đen trên QL 19 (thuộc thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định) xảy ra một vụ lật xe khách khiến 7 người ngồi trên xe suýt rơi xuống vực sâu.

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ BKS  81B 00.125 do tài xế Phạm Văn Mỡn (38 tuổi, ở huyện KBang, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng từ huyện KBang về huyện Hoài Nhơn (Bình Định), đến gần Cầu Đen thì vượt mặt một xe khác chạy cùng chiều nhưng bất ngờ phát hiện phía trước có xe khách khác đang chạy theo chiều ngược lại nên đã thắng gấp.

Xe khách lao vào thành cầu, 7 người thoát chết
 Xe khách 81B 00.125 bị lật giữa Cầu Đen

Hậu quả là xe khách 81B 00.125 bị quay rồi va đập mạnh vào rào chắn của Cầu Đen, sau đó bị lật.

Khi gặp nạn, trên xe có 7 hành khách nhưng rất may chỉ có 4 người bị xây xát nhẹ, trong đó có tài xế Phạm Văn Mỡn.

Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết do xe khách 81B 00.125 vừa chạy qua vòng cua nên đã giảm bớt tốc độ nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.

Điều đáng nói, trước khi gặp nạn, xe khách 81B 00.125 mặc dù chỉ chạy từ huyện KBang đến huyện Hoài Nhơn nhưng vẫn treo biển đón khách đi Đà Nẵng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Lực lượng CSGT Công an thị xã An Nhơn đã có mặt để giải phóng hiện trường, điều tiết giao thông và giải phóng hành khách.

Xe khách 81B 00.125 và những người có liên quan được đưa về trụ sở Công an thị xã An Nhơn để điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Vụ lật xe khách Mai Linh ở Quảng Nam: Do người hay do lỗi kỹ thuật?
>> Người ứng cứu vụ lật xe khách Mai Linh bị móc túi 8 triệu đồng
>> Vụ lật xe khách làm 3 người chết, 30 người bị thương: Trục trước xe khách bị sự cố kỹ thuật
>> Lật xe khách, 3 người chết, 30 người bị thương
>> Bắt đối tượng móc túi tại hiện trường vụ lật xe khách Mai Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.