Tử vong khi tẩu tán gỗ khai thác trái phép

21/07/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Ngày 21.7, Công an H.An Lão (Bình Định) cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đỗ Ngọc Hiếu (35 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã An Tân, H.An Lão) là do bị gỗ đè.

(TNO) Ngày 21.7, Công an H.An Lão (Bình Định) cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đỗ Ngọc Hiếu (35 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã An Tân, H.An Lão) là do bị gỗ đè trong lúc vận chuyển gỗ khai thác trái phép.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Đỗ Ngọc Hiếu là người chuyên khai thác lâm sản trái phép. Khi biết lực lượng Kiểm lâm H.An Lão đang tổ chức truy quét gỗ lậu trên địa bàn, ngày 20.7, Hiếu cùng một số người khác vào rừng chở gỗ do mình khai thác trước đó về tẩu tán.

Khi Hiếu điều khiển xe máy chở 3 súc gỗ (mỗi súc dài khoảng 2 m, ngang 20 cm) từ xã An Vinh về thị trấn An Lão, khi đến xã An Dũng, lốc xe máy vấp phải miếng bê tông bị bong tróc nhô lên mặt đường dẫn đến tai nạn ngã xe.

Hiếu bị 3 súc gỗ đè lên ngực và va vào thái dương trái. Do vết thương quá nặng, Hiếu chết trên đường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.An Lão.

Hoàng Trọng

>> Tài xế chở gỗ lậu chống công an ra đầu thú
>> Cháy xe chở gỗ, tài xế biến mất!
>> Phát hiện xe chở gỗ lậu
>> Lật xe chở gỗ tràm, tài xế bị thương nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.