Học sinh Ấn Độ chết vì dầu ăn độc

22/07/2013 03:10 GMT+7

Các chuyên gia pháp y vừa tìm thấy chất monocrotophos trong dầu ăn dùng chế biến bữa ăn làm 23 học sinh tử vong và 24 em khác nhập viện vì ngộ độc hôm 16.7 tại bang Bihar, miền đông Ấn Độ.

Theo AFP, các nạn nhân có triệu chứng nôn mửa, co giật, cứng cơ ngay sau khi ăn cơm, khoai tây và đậu lăng ở căn tin. Monocrotophos là chất cực độc thường được dùng để điều chế thuốc trừ sâu, hiện bị cấm ở các nước Âu Mỹ.

Vẫn còn nhiều nạn nhân ngộ độc đang nằm viện - d
Vẫn còn nhiều nạn nhân ngộ độc đang nằm viện - Ảnh: Reuters 

Đáng chú ý, thành phần chất này được tìm thấy trong mẫu dầu ăn đậm đặc gấp 5 lần so với những sản phẩm thuốc trừ sâu trên thị trường. Các nhà điều tra cũng cho biết thùng đựng dầu ăn trước đó từng chứa thuốc trừ sâu. Cảnh sát đã lục soát nhà riêng của hiệu trưởng trường này, vốn đã bỏ trốn, và tìm thấy túi phân bón, thuốc trừ sâu gần các bao gạo, khoai tây.

Lan Chi

>> Hàng ngàn học sinh Ấn Độ bỏ bữa sau vụ ngộ độc 22 người chết
>> Ngộ độc thực phẩm tại Ấn Độ, 22 học sinh tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.