Ngỗng làm tuần tra viên ở Trung Quốc

22/07/2013 15:18 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đang triển khai ngỗng làm công việc tuần tra của cảnh sát.

(TNO) Trung Quốc đang triển khai ngỗng làm công việc tuần tra của cảnh sát.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, loài vật trên đã được sử dụng ở các khu vực nông thôn của Khu tự trị Tân Cương từ đầu tháng trước.

Một bầy ngỗng được mô tả là đáng tin cậy hơn chó trong việc xử lý tội phạm.

“Trong số các loài gia cầm, ngỗng nổi tiếng về tinh thần cảnh giác cao và thính lực cực tốt”, ông Zhang Quansheng, lãnh đạo cảnh sát huyện Shawan của Tân Cương cho biết.

“Các con ngỗng rất dũng cảm. Chúng xòe cánh rộng và sẵn sàng tấn công bất kỳ người lạ nào vào nhà”, ông nói thêm.

Ngỗng cũng được cho là khó bị những tên tội phạm vô hiệu hóa hơn loài chó.

Khang Huy

>> Khi bò làm "chuyện ấy" không đúng chỗ
>> Ngỗng biểu diễn thời trang
>> Ngỗng mang... dép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.