Người vượt biển đến Úc sẽ 'không bao giờ được định cư'

24/07/2013 02:36 GMT+7

Ngày 23.7, Đại sứ quán Úc tại VN thông báo về chính sách mới đối với những người đến Úc bất hợp pháp bằng đường biển, vừa được Chính phủ Úc công bố sau khi ký kết Thỏa thuận định cư khu vực với Papua New Guinea (PNG) hôm 19.7.

Theo đó, tất cả các trường hợp đến Úc bằng đường biển bất hợp pháp từ ngày 19.7.2013 sẽ không bao giờ được định cư tại Úc, mà sẽ bị chuyển tới PNG. Nếu được xét là người tị nạn thực sự, họ sẽ được định cư dài hạn tại PNG, ngược lại sẽ bị trả về quê hương hoặc một quốc gia mà họ đã có quyền cư trú, hay được giữ tại cơ sở chuyển tiếp tại PNG. Chính sách này nhằm ngăn chặn những người tìm kiếm tị nạn đến Úc bằng thuyền; đồng thời chống lại tội phạm đưa người vượt biên trái phép.

Theo số liệu từ Bộ Di trú Úc từ đầu năm 2013 đến nay, số người VN vượt biển tới Úc bằng tàu gia tăng đột biến, tới 759 người, so với chưa tới 50 người vào năm 2012.

Ng.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.