VN có thêm máy bay chụp ảnh địa hình

24/07/2013 02:39 GMT+7

Trưa 23.7, Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO) phối hợp với Tổng công ty tài nguyên và môi trường (thuộc Bộ TN-MT) tổ chức đón chiếc máy bay PAC750 XSTOL của Công ty Ozshore Aviation (Úc) về đến sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh).

Đây là loại máy bay cánh quạt, buồng hở, thiết kế 10 chỗ ngồi, có thể bay liên tục 6 giờ, vận tốc tối đa lên tới 315 km/giờ, do Công ty Pacific Aerospace Ltd (New Zealand) sản xuất. Chiếc máy bay này sẽ được dùng để chụp ảnh, quét laser điểm độ cao để xây dựng mô hình số địa hình độ chính xác cao, phục vụ cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tại VN. Tổng số giờ bay dự kiến của dự án là 500 giờ bay, được thực hiện trong vòng 12 tháng.

VN có thêm máy bay chụp ảnh địa hình

Tin, ảnh: Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.