Chủ tịch UBND Hà Nội 'trảm' Phó chủ tịch P.Thổ Quan

26/07/2013 09:05 GMT+7

(TNO) UBND TP.Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND Q.Đống Đa yêu cầu đình chỉ công tác Phó chủ tịch phụ trách xây dựng P.Thổ Quan là ông Phạm Hùng Cường và 3 cán bộ trực tiếp làm công tác thanh tra xây dựng vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong xây dựng trên địa bàn.

>> UBND TP Hà Nội yêu cầu “chấm dứt biểu tình tự phát”
>> Khởi tố 3 người làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội
>> Giả mạo giấy tờ UBND TP Hà Nội để lừa đảo 300.000 USD
>> Chủ tịch UBND TP Hà Nội: "Không thể nói là bỏ cái nọ để làm cái kia

sai phạm
Đây là phần sai phạm cửa sổ trong rất nhiều sai phạm khác tại công trình trình số 46E, ngõ 255 Đê La Thành bị "làm ngơ" - Ảnh: Lê Quân

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 46E, ngõ 255 Đê La Thành thuộc P.Thổ Quan, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND Q.Đống Đa căn cứ quy định của pháp luật, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của chủ đầu tư, kiểm điểm làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để vụ việc xảy ra nghiêm trọng. Bước đầu, tạm đình chỉ công tác ông Phạm Hùng Cường là Phó chủ tịch UBND P.Thổ Quan phụ trách công tác xây dựng và 3 cán bộ trực tiếp làm công tác thanh tra xây dựng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý.

Kế đó, UBND Q.Đống Đa tổ chức tiếp công dân, giải quyết dứt điểm những nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, báo cáo UBND TP.Hà Nội trước 10.8 và thông tin rộng rãi.

UBND TP.Hà Nội cũng giao Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý dứt điểm vi phạm trật tự tại địa chỉ trên. Tiến hành phá dỡ phần xây dựng sai phép xong trước ngày 10.8 tới.

Người dân sống ở ngõ 255 Đê La Thành cũng nêu kiến nghị cần xem xét cả trách nhiệm, vai trò của ông Ngô Doãn Cương, Chủ tịch UBND P.Thổ Quan do nhiều lần không có chỉ đạo sát sao, xử lý dứt điểm vụ việc, từ chối tiếp công dân...

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.