Khai quật Khu di tích Gò Tháp

28/07/2013 03:20 GMT+7

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp cho biết từ ngày 25.7 - 25.9, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp (Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Trường đại học KHXH-NV TP.HCM tổ chức khai quật khu Gò Mộ thuộc Khu di tích Gò Tháp (xã Tân Kiều, H.Tháp Mười). Theo đó, diện tích khai quật là 400 m²; những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật sẽ giao cho Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp giữ gìn, bảo quản...

Khu di tích Gò Tháp thuộc nền văn hóa Óc Eo, trong đó di tích Gò Tháp nằm trên một gò cao 6 m so với mực nước biển. Tháng 12.2012, UBND tỉnh Đồng Tháp đã làm lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Khu di tích Gò Tháp là khu di tích quốc gia đặc biệt về di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.