Pháp bỏ luật cấm phỉ báng tổng thống

28/07/2013 03:20 GMT+7

Pháp vừa dỡ bỏ điều luật cấm lăng mạ nguyên thủ quốc gia đã tồn tại từ hàng trăm năm qua để ủng hộ tự do ngôn luận, theo AFP. Quốc hội Pháp nhất trí sửa đổi luật có từ năm 1881, quy định phạt bất cứ ai có hành vi xúc phạm, phỉ báng nguyên thủ.

Theo luật mới sửa đổi, từ nay, tổng thống Pháp sẽ phải kiện ra tòa nếu cảm thấy bị xúc phạm và phải chứng minh được sự lăng mạ đó.

Quá trình này sẽ rất phức tạp về mặt pháp lý và tốn nhiều thời gian. Hồi năm 2008, điều luật nói trên đã được áp dụng trong vụ một người đàn ông cầm biểu ngữ có dòng chữ tục tĩu nhằm vào tổng thống khi đó là ông Nicolas Sarkozy. Ngay lập tức, ông này bị bắt giữ và bị phạt 30 euro.

Phán quyết này đã gây nhiều tranh cãi và bị Tòa án Nhân quyền châu Âu coi là vi phạm tự do ngôn luận.

Lê Loan

>> Pháp tốn bộn vì bà Bruni-Sarkozy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.