Áp thấp đang vào biển Đông

29/07/2013 16:20 GMT+7

* Cứu hộ một ngư dân trên biển (TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13 giờ ngày 29.7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên cấp 6, đang hướng về biển Đông.

>> Cứu tàu cá trôi dạt do áp thấp nhiệt đới

Cụ thể, lúc 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,9 độ vĩ bắc; 120,8 độ kinh đông, trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.


Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới, cập nhật lúc 14 giờ 30 ngày 29.7 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 13 giờ ngày 30.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và dông mạnh. Biển động.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Cứu hộ một ngư dân trên biển

Chiều 29.7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) thông báo đến tối cùng ngày, tàu SAR 274 dự kiến sẽ đưa một ngư dân vào bờ cấp cứu.

Trước đó, sáng 29.7, Đà Nẵng MRCC nhận được tin báo từ tàu cá QNg 94787 (có 9 ngư dân) đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 17,21 độ vĩ bắc, 110,37 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 152 hải lý về hướng đông bắc.

Trên tàu có ngư dân Mai Văn Hường (50 tuổi) bị đau quặn vùng bụng phải, kéo dài từ chiều 28.7.

Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã nối máy Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng thăm khám cho ngư dân bị nạn.

Nghi ngờ ngư dân Hường bị đau ruột thừa, các bác sĩ đã yêu cầu tàu cá đưa ông Hường vào bờ gấp. Tuy nhiên, do trong khu vực đang có gió cấp 4 - 5 nên tàu đi chậm (tốc độ chỉ đạt 5 hải lý/giờ).

Do vậy, sáng 29.7, tàu SAR 274 của Đà Nẵng MRCC đã xuất phát, tiếp cận tàu bị nạn vào chiều cùng ngày và bắt đầu đưa ông Hường vào bờ.

Nguyễn Tú

Nguyễn Bằng

>> Biển động mạnh do áp thấp nhiệt đới
>> Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn
>> Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
>> Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão
>> Cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên biển
>> Cứu tàu cá trôi dạt do áp thấp nhiệt đới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.