Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

29/07/2013 03:05 GMT+7

Hôm qua 28.7, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước… và 944 đại biểu, đại diện cho gần 8 triệu đoàn viên công đoàn cả nước tham dự đại hội.

Năm năm qua, cả nước đã kết nạp gần 3,3 triệu đoàn viên, thành lập thêm gần 30.000 công đoàn cơ sở. So với năm 2008, tăng hơn 1,7 triệu đoàn viên và hơn 21.000 công đoàn cơ sở; tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh đạt gần 77%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, cùng với việc biểu dương những kết quả đã đạt được, Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ vai trò công đoàn tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân hiệu quả còn thấp, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền chính sách pháp luật còn hạn chế; nội dung phương thức hoạt động công đoàn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao...

Tổng bí thư cho rằng đại hội cần thảo luận, đánh giá đúng tình hình và quyết định một số vấn đề quan trọng, trong đó cần bàn và tìm giải pháp xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Nắm bắt tình hình và nguyện vọng chính đáng của công nhân để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chính sách, biện pháp cụ thể, đưa các quan điểm, tư tưởng chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Tổng bí thư cũng đặc biệt lưu ý việc cần phải nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và đẩy mạnh việc thành lập công đoàn ở khu vực kinh tế tư nhân, liên doanh và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

T.Hằng

>> Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
>> Khai mạc đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận
>> Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi”
>> Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.