Hoàn vốn cho Vinashin

30/07/2013 01:35 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản gửi Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam ( Vinashin ) xác định số tiền mà tỉnh này phải hoàn trả cho Vinashin.

Năm 2008, Vinashin đã chuyển vào ngân sách tỉnh Ninh Thuận hơn 83 tỉ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hiệp thép Cà Ná, do liên doanh Lion - Vinashin làm chủ đầu tư. Đến tháng 2.2011, dự án này bị thu hồi giấy phép do nhà đầu tư không thực hiện theo đúng thời gian cam kết. UBND tỉnh Ninh Thuận xác nhận hiện còn nợ Vinashin hơn 2 tỉ đồng trong tổng số 83 tỉ đồng mà Vinashin đã chuyển để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trước đó. Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận chấp nhận chủ trương sẽ hoàn vốn (hơn 81 tỉ đồng) cho Vinashin khi có nhà đầu tư mới đầu tư vào khu vực dự án này. 

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.