Mâu thuẫn tại quán ăn dẫn đến án mạng

30/07/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 30.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Phi Long (19 tuổi, ngụ Q.11) 13 năm tù về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 30.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Phi Long (19 tuổi, ngụ Q.11) 13 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Huỳnh Nguyễn Phi Long và Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên là hai chị em ruột. Tối 21.3.2012, hai chị em Long cùng bạn trai của Tiên đi ăn tối tại một quán ăn ở Q.11. 

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, giữa Tiên và Long xảy ra cãi vã về chuyện gia đình. Tức giận, Long đập tay xuống bàn làm vỡ ly thủy tinh và rơi vỏ chai bia xuống đất. Sau khi chủ quán đến can ngăn, Tiên kêu tính tiền để mọi người cùng ra về.

Nghe ồn ào, Trần Thị Thuý Phượng cùng anh ruột là Trần Văn Sơn ngồi uống rượu ở quán đối diện đi đến tò mò hỏi xem xảy ra chuyện gì. Hỏi chủ quán không được, Phượng hỏi Tiên, dẫn đến cuộc cãi nhau giữa Tiên với Phượng. Long nhảy vào bênh chị dẫn đến xô xát với Phượng.

Lúc này, Sơn cũng chụp lấy ghế nhựa đánh Long để giải vây cho em... Hậu quả, Long đâm chết Sơn và chém gây thương tích 2% cho một thanh niên khác khi chạy vào can ngăn.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Án mạng tại đám cưới
>> Án mạng trên phố núi
>> Án mạng trước quán karaoke
>> Án mạng tại nhà hàng
>> Đánh nhầm người dẫn đến án mạng
>> Xảy ra án mạng chỉ vì... quán đóng cửa
>> Án mạng trong quán thịt mèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.