Thời tiết nóng làm bạo động tăng

03/08/2013 03:30 GMT+7

Tiết trời nóng bức dễ làm bạn bực bội, nhưng không chỉ có thế. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc các đại học Berkeley và Princeton (cùng của Mỹ) vừa đăng trên chuyên san Science, thời tiết “hừng hực” sẽ dẫn đến tình trạng bạo động tăng cao.

Như vậy, nếu biến đổi khí hậu cứ diễn ra theo đà như hiện tại sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu không chỉ về môi trường mà còn về xã hội, thậm chí chính trị.

 Có thể không phải là trùng hợp khi trong tháng 7 đã xảy ra làn sóng biểu tình bạo động lớn nhất lịch sử Ai Cập - d
Có thể không phải là trùng hợp khi trong tháng 7 đã xảy ra làn sóng biểu tình bạo động
lớn nhất lịch sử Ai Cập - Ảnh: AFP

Để đưa ra kết luận nói trên, các nhà khoa học Mỹ đã phân tích 60 nghiên cứu sẵn có ở nhiều lĩnh vực khác nhau như khảo cổ học, khí tượng học, xã hội học, chính trị, kinh tế…

Cụ thể, một nghiên cứu trong số đó cho thấy tỷ lệ những vụ phạm tội giết người, bạo hành gia đình, bạo động luôn cao hơn khi nhiệt độ tăng.

Theo nhóm nghiên cứu, có nhiều lý do để giải thích mối liên hệ này: nhiệt độ cao ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý của con người, dễ dẫn đến hành động bạo lực; thời tiết khắc nghiệt làm mất mùa, khủng hoảng lương thực…

Lan Chi

>> 15 người chết vì giành chỗ bán hàng ở Ai Cập
>> Đụng độ tiếp diễn tại Ai Cập
>> Bùng phát bạo lực đẫm máu tại Ai Cập
>> Bạo lực đẫm máu tại Ai Cập, hàng ngàn người thương vong
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị tạm giam
>> Lo ngại bạo động tiếp diễn ở Ai Cập
>> Ai Cập có nội các lâm thời
>> Cựu Tổng thống Ai Cập bị điều tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.