Đức hủy thỏa thuận do thám với Mỹ, Anh

04/08/2013 03:00 GMT+7

Chính phủ Đức hôm qua hủy một thỏa thuận do thám với Mỹ và Anh có từ thời Chiến tranh lạnh. Quyết định được đưa ra sau khi dân Đức nổi giận về chương trình do thám toàn cầu của Mỹ mà cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã tiết lộ, theo AP.

Thỏa thuận trên được ký vào cuối thập niên 1960, cho phép tình báo Mỹ và Anh có quyền yêu cầu Đức do thám để bảo vệ binh sĩ của họ ở Đức. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nhấn mạnh hủy thỏa thuận là kết quả hợp lý và cần thiết.

Trong khi đó, BBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho hay thỏa thuận trên không còn được sử dụng kể từ năm 1990. Vì thế, giới quan sát cho rằng việc hủy thỏa thuận chỉ mang tính biểu tượng và sẽ không có tác động lớn tới hợp tác tình báo hiện nay giữa các nước nói trên.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.