Bắt giữ nghi phạm trộm nhờ điện thoại iPhone

04/08/2013 02:10 GMT+7

Ngày 3.8, Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra vụ trộm cắp tài sản lớn vừa xảy ra trên địa bàn.

Ngày 3.8, Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra vụ trộm cắp tài sản lớn vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa 31.7, ông Nguyễn Văn H. tới sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục bay vào TP.HCM. Hoàn tất việc gửi đồ, ông H. phát hiện chiếc túi da hàng hiệu bên trong có nhiều tài sản như đá quý, điện thoại iPhone, tiền mặt... ước tính trị giá khoảng 300 triệu đồng, bị mất nên trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã dùng chính chiếc iPhone thứ hai của ông H. (có kết nối định vị với chiếc iPhone được cất trong chiếc túi da bị trộm) để lần theo nghi phạm. Sau hàng chục cây số, tới địa bàn H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), các trinh sát xác định nghi phạm đang di chuyển trên một chiếc xe khách nên yêu cầu dừng xe, bắt giữ. Tại trụ sở công an, nghi phạm khai tên Lê Huy Hữu (58 tuổi, quê quán P.Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Sáng 31.7, Hữu bắt xe lên lên sân bay quốc tế Nội Bài tìm cơ hội trộm cắp tài sản của hành khách. Khi phát hiện ông H. có chiếc túi da hàng hiệu, Hữu đã ra tay trộm cắp, sau đó bỏ trốn…

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.