Phát hiện súng thần công gần 200 tuổi

06/08/2013 03:00 GMT+7

Chiều 5.8, UBND xã Bình Hải, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao khẩu súng thần công cho Bảo tàng Quảng Ngãi lưu giữ, trưng bày và nghiên cứu.

Khẩu súng thần công này được đúc bằng đồng, nặng 35 kg, dài 70 cm, đường kính lớn nhất của đế súng 15 cm, đường kính nòng súng 6 cm, do một nhóm thợ hồ trong quá trình xây dựng kè chắn sóng biển tại thôn An Cường, xã Bình Hải phát hiện vào ngày 28.7; sau đó đem bán phế liệu cho ông Hồ Văn Trúc (51 tuổi), ở H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) với giá hơn 3,2 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Hải thuyết phục ông Trúc giao nộp khẩu thần công cho cơ quan chức năng.

TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi, cho biết trên khẩu thần công có khắc 6 chữ “Minh Mạng thập ngũ niên thù”, tức đúc vào thời Minh Mạng thứ 15 (1834).

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.