Ấn Độ lại tố cáo lính Trung Quốc

06/08/2013 00:28 GMT+7

Tờ Hindustan Times ngày 5.8 dẫn lời giới chức quân sự Ấn Độ tuyên bố một nhóm lính Trung Quốc đã “hung hăng ngăn cản” binh sĩ Ấn Độ tuần tra thường lệ tại khu vực Ladakh.

Theo đó, vụ việc xảy ra hồi tuần trước khi nhóm tuần tra của Ấn Độ bị binh lính Trung Quốc đi trên các xe quân sự cản trở và trưng biểu ngữ viết “Đây là lãnh thổ Trung Quốc”.

Nguồn tin không nói rõ bên nào rút trước và cuộc tuần tra có được hoàn thành hay không còn phía Bắc Kinh chưa có phản ứng. Ladakh nằm gần giới tuyến không chính thức LAC giữa hai nước và trong mấy tháng qua, chính quyền New Delhi liên tục cáo buộc các vụ lính Trung Quốc “xâm nhập sâu qua LAC với nhiều hành động táo tợn”.

Nghiêm trọng nhất là cuộc “gườm nhau” kéo dài 21 ngày hồi tháng 4 tại địa điểm mà Ấn Độ khẳng định nằm sâu trong lãnh thổ nước này tới 19 km.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.