Truy quét hoạt động khai thác rừng, vàng sa khoáng trái phép

07/08/2013 15:05 GMT+7

(TNO) Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng vừa kết thúc đợt truy quét hoạt động khai thác rừng, vàng sa khoáng trái phép tại một số địa bàn rừng trọng điểm thuộc H.Hòa Vang và bán đảo Sơn Trà.

(TNO) Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng vừa kết thúc đợt truy quét hoạt động khai thác rừng, vàng sa khoáng trái phép tại một số địa bàn rừng trọng điểm thuộc H.Hòa Vang và bán đảo Sơn Trà.

>> Rừng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng
>> Lâm tặc, vàng tặc lợi dụng dịp tết để phá rừng  

Từ ngày 15.7 đến 5.8, lực lượng truy quét liên ngành gồm kiểm lâm, công an cùng dân quân tự vệ các xã, phường đã phát hiện bốn hầm đốt than, bốn hầm khai thác vàng trái phép, 18 cây gỗ có đường kính 25 - 40 cm vừa bị đốn hạ…

Lực lượng chức năng đã phá hủy tại chỗ hai máy xay đá, 6 lán trại, 500 mét ống nước, ống hơi, 50 lít dầu, một xe rùa, đánh sập các hầm lò trái phép cũng như tiêu hủy nhiều dụng cụ, nhu yếu phẩm của những người khai thác rừng, vàng sa khoáng trái phép bỏ lại hiện trường.

 
Tiêu hủy lán trại của những người khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang - Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng  cung cấp

Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho hay tình hình vi phạm lâm luật tuy giảm nhưng số vụ lấn chiếm, chặt phá rừng, đặc biệt là bẫy thú rừng vẫn diễn ra.

Chi cục Kiểm lâm cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người khai thác lâm sản và bẫy thú rừng trái phép, tiêu hủy hơn 3.000 mét bẫy rào và 15 bẫy chuồng bằng cây rừng, tháo gỡ 267 bẫy dây thép, tiêu hủy 3 con chồn và 11 con khỉ đã chết do mắc bẫy.

Nguyễn Tú

>> Làm rõ vụ kiểm lâm tiếp tay 'phù phép' gỗ lậu
>> Thiếu trách nhiệm, 6 kiểm lâm bị kỷ luật
>> Kiểm lâm viên nổ súng gây chết người
>> Người mua gỗ thắng kiện kiểm lâm
>> Hạt trưởng, hạt phó kiểm lâm ra tòa
>> Công an “làm luật” kiểm lâm lãnh án 8 năm tù
>> Một hạt phó kiểm lâm chết trong tư thế treo cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.