Nhiều đô thị Mỹ tăng cường an ninh

07/08/2013 03:25 GMT+7

Ít nhất 2 thành phố lớn của Mỹ đã tăng cường an ninh trong bối cảnh đang có cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Theo CNN, lực lượng an ninh và chống khủng bố đã được tăng cường xung quanh các điểm nóng giao thông và cơ sở tín ngưỡng tại New York. Còn ở San Francisco, giới công lực đẩy mạnh tuần tra tại các khu vực chính, bao gồm những điểm tham quan nổi tiếng và cơ sở ngoại giao.

Trong khi đó, Sở Cảnh sát đô thị Washington cũng yêu cầu nhân viên duy trì cảnh giác ở mọi thời điểm. Những động thái trên diễn ra giữa lúc Mỹ đang tạm thời đóng cửa một loạt cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh sơ tán đại sứ quán ở Yemen và khuyến cáo công dân của mình rời nước này ngay lập tức do mức đe dọa bị đánh giá là “cực cao”.

Một số đơn vị biệt kích Mỹ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng tấn công bất kỳ mục tiêu nào của al-Qaeda.

Trùng Quang

>> Yemen công bố danh tính 25 nghi phạm khủng bố
>> Báo động khủng bố lớn nhất trong nhiều năm
>> Sứ quán nhiều nước đóng cửa vì báo động khủng bố
>> Yemen siết chặt an ninh đề phòng nguy cơ al-Qaeda khủng bố
>> Đề phòng khủng bố, nhiều nước phương Tây đóng cửa sứ quán
>> Mỹ báo động nguy cơ khủng bố toàn cầu
>> Lo ngại khủng bố, Mỹ sắp đóng cửa nhiều sứ quán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.