Giải độc đắc 448 triệu USD đã có chủ

09/08/2013 03:20 GMT+7

Xác suất sét đánh trúng một người trên thế giới mỗi năm vào khoảng 1/500.000 trong khi tỷ lệ trúng độc đắc giải Powerball của Mỹ phải lên đến 1/175,2 triệu, theo website Powerball.com .

Vậy mà đã có ít nhất 3 người lọt vào danh sách cực kỳ may mắn trong đợt xổ số mới nhất. Kết quả được công bố hôm qua cho thấy không dưới 3 vé trúng giải trị giá 448 triệu USD đã được bán ra, với dãy số gồm 05, 25, 30, 58, 59 và số Powerball 32.

Theo AP, một vé được bán tại bang Minnesota và 2 vé tại New Jersey, nhưng một số nguồn tin cho hay có thể còn có thêm người thắng ở các bang khác.

Giải độc đắc lần này có giá trị lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Powerball. Số tiền trúng giải lớn nhất là 656 triệu USD vào tháng 3.2012, chia đều cho 3 người tại Maryland, Kansas và Illinois. Còn cá nhân ẵm giải có giá trị lớn nhất từ trước đến nay là bà Gloria C.MacKenzie tại Florida, với 590,5 triệu USD hồi tháng 6.

H.G

>> Bí ẩn chủ nhân giải độc đắc gần 600 triệu USD
>> Một người Anh bí ẩn trúng độc đắc 2.600 tỉ đồng
>> Giải độc đắc gần 600 triệu USD đã có chủ
>> Trúng độc đắc kỷ lục: hơn 590 triệu USD
>> Trúng độc đắc ngày càng khó?
>> Trúng độc đắc 338 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.