Kẻ cuồng yêu lãnh án

10/08/2013 03:00 GMT+7

Sáng qua 9.8, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Lê Văn Tấn (45 tuổi, ngụ xã Hiệp Tân, H.Hòa Thành, Tây Ninh) 14 năm tù về tội giết người.

Sau khi quen biết nhau, Tấn bày tỏ tình cảm với chị Nguyễn Thị Bích Kiều nhưng không được chấp nhận. Tối 7.12.2012, Tấn rủ Kiều đi uống cà phê nhưng không được đáp ứng nên bỏ về nhà uống rượu. Nghi ngờ Kiều có người yêu nên Tấn theo dõi.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, phát hiện anh Văn Đức Thiện chạy xe gắn máy "hộ tống" Kiều về đến đầu hẻm. Khi Kiều mở cổng vào nhà thì Tấn theo vào, rồi  dùng dao cắt cổ bạn gái từ phía sau; đồng thời đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực Kiều dẫn đến tỷ lệ thương tật 25,61%.

Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.