Philippines chính thức xin lỗi Đài Loan

09/08/2013 03:25 GMT+7

Ngày 8.8, Philippines chính thức xin lỗi về vụ tuần duyên nước này bắn chết một ngư dân Đài Loan hồi tháng 5.

Theo AFP, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila Amadeo Perez đã đến thăm gia đình ngư dân Hồng Thạch Thành tại một thị trấn phía nam Đài Loan và trao thư xin lỗi của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III.

Căng thẳng giữa Đài Bắc và Manila bùng phát sau khi lực lượng tuần duyên Philippines nổ súng nhằm vào tàu cá Đài Loan tại vùng biển chồng lấn, làm ông Hồng thiệt mạng vào ngày 9.5.

Đài Bắc lập tức áp đặt một loạt biện pháp trả đũa về trao đổi kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, căng thẳng dịu bớt sau khi hai bên đồng ý cùng tiến hành điều tra và giới công tố Philippines hôm 7.8 đã đề nghị truy tố 8 lính tuần duyên nước này về tội giết người.

Đến hôm qua, chính quyền Đài Loan hoan nghênh lời xin lỗi của Philippines đồng thời cho biết sẽ sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Trùng Quang

>> Philippines bác bỏ đề nghị cùng khai thác
>> Học giả Trung Quốc cảnh báo Nhật và Philippines
>> Philippines bắt 18 người Trung Quốc
>> Philippines tuyên bố tăng cường tuần tra trên biển
>> Philippines mua chiến hạm của Pháp
>> Philippines mua tàu Pháp để tuần tra biển Đông
>> Cảnh sát Philippines rơi lệ khi ngăn biểu tình
>> Philippines, Mỹ bắt đầu tập trận gần bãi cạn Scarborough
>> Nhật cam kết giúp Philippines bảo vệ lãnh thổ ở biển Đông
>> Đài Loan, Philippines cam kết không dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn
>> Tướng “diều hâu” Trung Quốc răn đe Ấn Độ, chửi bới Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.