Tưới xăng đốt vợ, lĩnh án 21 năm tù

09/08/2013 12:05 GMT+7

(TNO) TAND TP.Hà Nội ngày 8.8 đã tuyên án 21 năm tù cho Trương Ngọc Tuấn, bị cáo trong vụ án tưới xăng đốt vợ xảy ra vào ngày 2.8.2012.

(TNO) TAND TP.Hà Nội ngày 8.8 mở phiên tòa xét xử, đồng thời tuyên án với bị cáo Trương Ngọc Tuấn (31 tuổi, xã Đông Ngạc, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) mức án 21 năm tù giam về tội danh "giết người" và "hủy hoại tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 2.8.2012, Tuấn và vợ là Trần Thị Hằng xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau.

Sau khi cãi nhau, Tuấn bỏ đi uống rượu. Tới khoảng 23 giờ cùng ngày, Tuấn về nhà nhưng gọi mãi mà Hằng không chịu ra mở cửa. Tức tối, Tuấn đạp cửa xông vào phòng rồi lấy chiếc bàn học của con đập vào đầu vợ.

Hằng cũng vồ lấy con dao để ở đầu giường rồi đập vào đầu Tuấn. Thấy vậy Tuấn tát vợ rồi ôm cô con gái bỏ sang nhà mẹ ruột gần đó.

Gần 24 giờ cùng ngày, Tuấn đi về nhà mình và cầm theo 2 can xăng. Vào tới nhà Tuấn liền đổ hết số xăng này vào chăn, màn và chân vợ.

Quá hoảng sợ, Hằng liền quỳ xuống van xin nhưng Tuấn vẫn châm lửa đốt. Bị lửa cháy khắp người nhưng Hằng vẫn gắng sức chạy lên tầng 4 rồi thoát sang nhà bên cạnh. Rất may, Hằng sau đó được cứu sống.

Cơ quan điều tra xác định người vợ bị bỏng 50% diện tích cơ thể, trong đó có 30% là bỏng sâu độ 3.

Hà An

>> Đề nghị truy tố người chồng tưới xăng đốt vợ
>> Tưới xăng đốt vợ
>> Bắt hung thủ dùng xăng đốt vợ
>> Đốt vợ không nghe lời
>> Chồng dùng xăng đốt vợ
>> Bắt kẻ dùng xăng đốt vợ
>> Khởi tố kẻ tưới xăng đốt vợ
>> Bắt khẩn cấp kẻ dùng xăng đốt vợ
>> Y án tử kẻ đốt vợ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.