6 kẻ trộm chó bị dân đánh, đốt xe

10/08/2013 02:39 GMT+7

Rạng sáng 9.8, người dân ấp Suối Chồn, xã Bảo Vinh (TX.Long Khánh, Đồng Nai) phát hiện 6 người đi trên 3 xe máy bắt trộm 2 con chó (khoảng 20 kg/con) nên xông ra vây bắt.

Nhóm trộm đã dùng gậy sắt chống trả làm ông Nguyễn Văn Phương (Phó trưởng ấp Suối Chồn) cùng một người dân bị thương. Ngay sau đó, một tên trộm bị người dân bắt giữ và đánh bất tỉnh tại hiện trường và được đưa vào Bệnh viện Long Khánh cấp cứu. Chiếc xe máy biển số 60V3-5605 của bọn trộm để lại hiện trường cũng bị đám đông đốt cháy. Chiếc xe máy khác biển số 60R2-2583 bị đập nát, khi người dân chuẩn bị châm lửa đốt thì Công an xã Bảo Vinh ngăn chặn kịp thời. Tại bệnh viện, đối tượng tên Phạm Lê Trường Hải (28 tuổi, ngụ xã Hàng Gòn, TX.Long Khánh) sau khi được cấp cứu đã khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm chó tại xã Bảo Vinh.

Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.