Triển lãm tranh giúp đỡ nạn nhân da cam

11/08/2013 03:10 GMT+7

Ngày 9.8, triển lãm “Nỗi đau và chiến tranh” của họa sĩ Cao Lê Quang đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP.Huế).

Triển lãm trưng bày 52 tác phẩm bằng chất liệu sơn mài tổng hợp, vận dụng nhiều phương pháp và ngôn ngữ tạo hình như đắp nổi mang yếu tố điêu khắc, kỹ thuật vẽ sơn dầu theo lối diễn tả không gian và ánh sáng, mang tính thực hư huyền bí mạnh mẽ… “Nỗi đau và chiến tranh” nói lên hậu quả của chiến tranh còn để lại, vừa thể hiện nỗi đau tột cùng của những số phận bi đát, con người bị biến dạng, thiên nhiên bị tàn phá chưa thể khắc phục nhưng vẫn vươn lên và những mơ ước mong được sống, được sẻ chia. Toàn bộ số tiền bán các tác phẩm tại triển lãm sẽ được đóng góp vào Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20.8. 

Triển lãm tranh giúp đỡ nạn nhân da cam 
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người - Ảnh: Tuyết Khoa

Tuyết Khoa

>> Triển lãm tranh sơn mài của 38 họa sĩ
>> Triển lãm tranh của họa sĩ Ý
>> Triển lãm tranh có một không hai ở Nghĩa trang Trường Sơn
>> Triển lãm tranh của các chính khách Nhật Bản tại Đà Lạt
>> Triển lãm tranh từ đất liền ra biển đảo
>> Triển lãm tranh in đá của cố họa sĩ Vũ Cao Đàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.