Dập tắt nhanh đám cháy… trong mưa

11/08/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Lúc 12 giờ ngày 11.8, tại nhà số 33/30 Quang Trung, KV1, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều (Cần Thơ) của bà Châu Thị Nhàn (50 tuổi) xảy ra một vụ cháy.

(TNO) Lúc 12 giờ ngày 11.8, căn nhà số 33/30 Quang Trung, KV1, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều (Cần Thơ) của bà Châu Thị Nhàn (50 tuổi) đã phát cháy dữ dội.

Người dân ở khu vực trên cho biết ngọn lửa phát ra lúc nhà bà Nhàn đang khóa kín, lại không có người trong nhà. Người dân đã dùng bình chữa cháy cầm tay để ngăn ngọn lửa lây lan. Tuy nhiên, do cửa nhà khóa chặt, dù trời đang mưa, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội, nên việc chữa cháy tại chỗ không hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Tấn Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Q.Ninh Kiều, cho biết khi nhận được tin báo, phòng đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 20 chiến sĩ đến hiện trường. Phòng Cảnh sát PCCC Q.Cái Răng cũng điều 1 xe tiếp nước đến ứng cứu.

Lực lượng PCCC đã phong tỏa hiện trường, phá cửa, chữa cháy, không cho đám cháy lây lan sang nhà lân cận.

Vụ cháy được dập tắt trong vòng 30 phút. Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng trong nhà bà Nhàn.

Thượng tá Huỳnh Thới An, Trưởng phòng tổng hợp, Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ, cho biết mức độ thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Lực lượng PCCC phải phá cửa để vào chữa cháy


Chữa cháy qua các lỗ thông hơi


Lực lượng PCCC đã lao vào đám khói bụi để dập tắt đám cháy


Đám cháy được dập tắt trong 30 phút


Chiếc xe máy để trong nhà bà Nhàn bị cháy nham nhở

Tin, ảnh: Tiến Trình

>> Cháy chợ đầu mối
>> Cháy chợ đầu mối Phú Hòa
>> Cháy căn hộ chung cư
>> Cháy tiệm vàng làm 5 người chết
>> Cháy công ty trong khu dân cư, nhiều người hoảng hốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.