EU tịch thu gần 1 tỉ euro hàng giả

12/08/2013 03:15 GMT+7

Tờ Le Monde dẫn báo cáo của Ủy ban châu Âu cho biết hải quan các nước thuộc khu vực EU đã tịch thu lượng hàng giả trị giá lên đến 992 triệu euro trong năm 2012.

Tổng cộng, qua 90.000 lần phát hiện, các cơ quan chức năng trong khu vực đã thu giữ 39,9 triệu món. Những mặt hàng bị làm giả phổ biến nhất được nhập vào châu Âu là thuốc lá, dược phẩm, đồ gia dụng…

Khoảng 3 năm nay, ngoài việc nhập lậu số lượng lớn bằng đường hàng không, đường thủy, số hàng giả được gửi qua bưu điện hoặc các hãng chuyển phát nhanh ngày càng tăng.

Theo Ủy ban châu Âu, 71,8% lượng hàng giả bị tịch thu có xuất xứ Trung Quốc, hơn xa so với những nước xếp sau là UAE và Bulgaria. Bên cạnh đó, hải quan Pháp thông báo đã tịch thu 20.000 máy chống muỗi nhập từ Trung Quốc vì có nguy cơ gây giật điện chết người, theo AFP.

Lan Chi

>> Interpol tịch thu 133 triệu USD hàng giả
>> Cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn
>> Mỹ, châu Âu triệt phá 328 website bán hàng giả
>> Phát hiện cơ sở sản xuất hàng giả
>> Phát hiện nhiều vụ hàng giả, hàng cấm kinh doanh
>> Bất lực chống hàng gian, hàng giả?
>> Đặt làm hàng giả ở nước ngoài đem về tiêu thụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.