Bắp lai chưa thu hoạch đã nảy mầm

13/08/2013 08:53 GMT+7

Ngày 12.8, ông Phan Văn Đon- Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Phước cho biết, 5 hộ nông dân ở thôn Cây Đa, xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập (Bình Phước) vừa nhận được trên 70 triệu đồng tiền bồi thường do giống bắp lai mà họ đã mua để gieo trồng chưa đến kỳ thu hoạch đã nảy mầm. Các hộ này đều sử dụng chung giống bắp lai F1-MX10 sản xuất bởi Công ty CP cây giống Miền Nam.

Theo Sở NN-PTNT Bình Phước, vụ mùa năm nay, toàn thôn Cây Đa trồng 8 ha giống bắp lai F1-MX10, trong đó có 4 ha được trồng tại khu vực lòng hồ Thác Mơ (H.Bù Gia Mập) thì bị nẩy mầm ngay tại vườn. Theo nhận định của cơ quan chức năng, hiện tượng bắp chưa thu hoạch đã nảy mầm là do ảnh hưởng về khí hậu của địa phương, bắp trồng ở khu vực có độ ẩm cao và gặp mưa kéo dài nhiều ngày.

                                       Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.