Philippines, Mỹ đàm phán quân sự

13/08/2013 00:42 GMT+7

Ngày 12.8, Philippines thông báo cuộc đàm phàn về thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tăng cường hiện diện luân phiên ở nước này sẽ bắt đầu từ ngày mai 14.8.

Reuters dẫn lời Trợ lý ngoại trưởng Philippines Carlos Sorreta cho hay đàm phán sẽ trải qua ít nhất 4 vòng và hai bên hy vọng sẽ kết thúc trong năm nay.

Giới chức Philippines nhấn mạnh việc quân đội Mỹ tăng cường hiện diện luân phiên sẽ giúp nước họ có khả năng “phòng thủ đáng tin cậy tối thiểu” để bảo vệ lãnh thổ song song với tiến hành hiện đại hóa quân đội.

Theo giới quan sát, một khi đạt được thỏa thuận, khu vực sẽ chứng kiến sự hiện diện của nhiều tàu chiến, chiến đấu cơ hiện đại từ Washington. Tuy nhiên, ông Sorreta khẳng định thỏa thuận mới không cho phép quân đội Mỹ độc quyền sử dụng căn cứ hay thường trú ở Philippines. Cùng ngày, báo

The Philippine Star đưa tin Bộ Quốc phòng Philippines đang mời thầu dự án mua 21 trực thăng quân sự UH-1 cho không quân nước này.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.