Một cử nhân báo chí gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy

14/08/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Sáng 14.8, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Khánh Cường (40 tuổi, ở P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Phạm Văn Thành (48 tuổi, ở Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi), Chu Văn Hưởng (29 tuổi), Nguyễn Văn Cần (31 tuổi), đều cùng trú tại H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan tới vụ việc, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Đống Đa đã làm rõ: trưa 5.8, Cường bị Công an P.Phương Mai (Q.Đống Đa) bắt quả tang mang theo ma túy trong người. Tiếp tục khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần Cường còn có một tay công và 3 đầu vam phá khóa xe máy.

Kẻ gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy là cử nhân báo chí 1
Cường đứng giữa - Ảnh: Hà An

Phát hiện có nhiều dấu hiệu khả nghi, ngay lập tức Cường được bàn giao cho Công an Q.Đống Đa tiếp tục điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, Cường khai nhận trong khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây đã liên tiếp gây ra 16 vụ trộm cắp tại Hà Nội và Hải Phòng.

Kẻ gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy là cử nhân báo chí 2
Tang vật vụ án - Ảnh: Hà An

Kẻ gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy là cử nhân báo chí 3
Đồ nghề của Cường - Ảnh: Hà An

Cường khai nhận, sau khi trộm cắp được xe máy, Cường mang xuống Hải Phòng bán cho Phạm Văn Thành. Sau đó Thành lại phân phối cho Tuấn, Hưởng và Cần. Hiện Công an Q.Đống Đa đã thu hồi được 11 chiếc xe máy và xác định được 9 bị hại.

Vẫn theo lời khai của Cường, trước đây đã tốt nghiệp khoa báo chí tại một trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội. Sau khi ra trường đi làm báo được một thời gian khá dài, do tính tình ham chơi đua đòi, không chịu nổi gian khó, Cường đã từng bước sa ngã.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.